Thanh Hóa giới thiệu trên 400 ấn phẩm về Điện Biên Phủ

Thư viện tỉnh Thanh Hóa khai trương phòng đọc chuyên đề "Âm vang Điện Biên Phủ" giới thiệu hơn 400 đầu sách, tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 25/1, Thư viện tỉnh Thanh Hóa khai trương triển lãm báo Xuân, lễ hội thư pháp và tặng chữ ngày Xuân; đồng thời khai trương phòng đọc sách báo, tư liệu chuyên đề "Âm vang Điện Biên Phủ."

Đây là hoạt động nhằm mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Triển lãm báo Xuân trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành và các tỉnh trong cả nước.

Đông đảo hội viên Câu lạc bộ Thư pháp Thanh Hóa tham dự và nhiệt tình tặng chữ theo nguyện vọng của người dân đến xin chữ.

Riêng tại phòng đọc chuyên đề "Âm vang Điện Biên Phủ," Thư viện trưng bày, giới thiệu phục vụ bạn đọc trên 400 đầu sách, báo, hình ảnh phản ánh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, Thư viện đã sưu tầm và công bố với bạn đọc bộ sưu tập tư liệu chuyên đề "Thanh Hóa với Điện Biên Phủ."

Ngoài ra, Thư viện còn bố trí 40 máy tính có cấu hình cao được kết nối Internet để bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin tư liệu qua mạng.

Phòng đọc sách báo, tư liệu chuyên đề "Âm vang Điện Biên Phủ" phục vụ bạn đọc từ ngày 25/1 đến ngày 7/5/2014.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân và phục vụ tư liệu cho cuộc thi tìm hiểu "Thanh Hóa với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục