Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn

Thanh Hóa: Hơn một nửa số xã ở Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn

7/13 xã của huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn gồm Điền Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Thủy, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Sơn và Sơn Điện.

Từ trưa 28/8 đến sáng 29/8, tại huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài, lượng mưa lên đến 400mm, đã gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện với khối lượng đất, đá lên đến hàng chục nghìn mét khối.

Cầu Phà Lò trên tuyến quốc lộ 217 cách thị trấn Quan Sơn 2km đã bị ngập sâu trong nước.

Hiện tại, 7/13 xã của huyện Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn, gồm Điền Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Thủy, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Sơn và Sơn Điện. Hiện trên địa bàn vẫn đang có mưa lớn, dự kiến tình trạng giao thông bị gián đoạn sẽ còn kéo dài.

Trước tình hình trên, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn đã ngừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung khắc phục tình trạng sạt lở đất, đá gây cô lập các xã trên địa bàn.

Huyện cũng đang phối hợp với ngành giao thông vận tải tập trung các phương tiện máy xúc, máy ủi giải phóng lượng đất đá sạt lở, khẩn trương mở thông đường trở lại.

Tại các xã bị cô lập, chính quyền tập trung giải quyết vấn đề lương thực, nhu yếu phẩm tại chỗ nhằm ổn định tình hình địa phương.

Đêm 28/8, một số một số hộ dân sinh sống bên bờ sông, suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục