Thanh Hóa: Huyện miền núi Quan Sơn không còn bị cô lập

Đến chiều 29/8, Quốc lộ 217, tuyến đường độc đạo nối từ thành phố Thanh Hóa lên huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) đã được thông tuyến.
Thanh Hóa: Huyện miền núi Quan Sơn không còn bị cô lập ảnh 1Cầu Phà Lò bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Đến chiều 29/8, Quốc lộ 217, tuyến đường độc đạo nối từ thành phố Thanh Hóa lên huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) đã được thông tuyến.

Cầu Phà Lò bắc qua sông Lò (huyện Quan Sơn) bị ngập chìm trong nước trước đó cũng đã được thông. Nhờ đó, huyện miền núi Quan Sơn đã hết bị cô lập

Tại hai điểm thuộc Km 54 (xã Sơn Điện) và Km 80 (xã Na Mèo) trên Quốc lộ 217 bị sạt lở nặng nhất cũng đã được chính quyền địa phương phối hợp với ngành Giao thông vận tải tập trung các phương tiện máy xúc, máy ủi giải phóng lượng đất đá sạt lở. Đến nay hai điểm sạt lở kể trên đã được san lấp. Ngoài ra, các điểm sạt lở khác trên địa bàn 5 xã: Mường Mìn, Sơn Thủy, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Sơn cũng đã được thông tuyến.

Như TTXVN đã đưa tin, từ trưa 28/8 đến sáng 29/8 tại huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có mưa lớn, lượng mưa lên đến 400mm, gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện với khối lượng lớn đất đá.

Mưa lớn đã làm cầu Phà Lò trên tuyến Quốc lộ 217 cách thị trấn Quan Sơn 2km bị ngập sâu trong nước. Hơn một nửa trong số 13 xã của huyện Quan Sơn gồm Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Thủy, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Sơn và Sơn Điện đã bị cô lập do sạt lở đất đá.

Mưa lớn còn cuốn trôi một cầu tràn trên địa bàn xã Tam Lư. Rất may mưa lớn và sạt lở đường không gây ra tai nạn chết người.

Hiện trên địa bàn huyện Quan Sơn đã ngớt mưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục