Phát hiện xe cứu thương chở con hổ đông lạnh nặng 180kg

Thanh Hóa: Phát hiện xe cứu thương chở con hổ đông lạnh nặng 180kg

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh phát hiện xe ôtô cứu thương biển kiểm soát 37A-031.15 chở một cá thể hổ đông lạnh.

Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện một cá thể hổ ướp đông lạnh được chở trên xe cứu thương.

Hiện tang vật đã được cảnh sát giao thông giao lại cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 5/4, tại km 509, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Thạch Thành, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh phát hiện xe ôtô cứu thương biển kiểm soát 37A-031.15 đang di chuyển theo hướng Thanh Hóa-Hòa Bình có nhiều dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế xe cứu thương vẫn cố tình điều khiển xe chạy với tốc độ cao để thoát khỏi Tổ tuần tra kiểm soát.

Trước sự việc bất thường này, Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành truy đuổi, đến km 508+300 của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, tài xế xe cứu thương và một người nữa đã lao xe vào vệ đường, bỏ lại phương tiện và mở cửa chạy trốn vào địa phận rừng quốc gia Cúc Phương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe cứu thương chở một cá thể hổ với trọng lượng khoảng 180kg được ướp lạnh và đựng trong bao tải.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục