Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chìm ba tàu đánh cá

Thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1996) bị mất tích trên biển khi tàu cá bị chìm gần đảo Bạch Long Vỹ, đã được tìm thấy.
Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chìm ba tàu đánh cá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 12/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), bị mất tích trên biển.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Anh đang tiến hành tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, ngày 9/5, ba tàu cá của ngư dân huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang đánh bắt thủy hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 30 hải lý thì bất ngờ gió lốc lớn ập đến làm ba tàu bị chìm.

Trong số đó, tàu TH 1248-TS do anh Nguyễn Văn Noỏng (sinh năm 1962, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) làm thuyền trưởng gồm năm người, thì hia người tử vong là anh Nguyễn Ngọc Anh và anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1984).

Hai tàu còn lại bị chìm là tàu TH 6238-TS do anh Hoàng Văn Khan (sinh năm 1979, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) làm thuyền trưởng. Tàu TH 6338-TS do anh Trần Văn Pho (sinh năm 1973, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) làm thuyền trưởng. 13 ngư dân trên ba tàu kể trên đã được các tàu đánh cá gần đó cứu vớt an toàn.

Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục