Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sỹ

26 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và các cán bộ, bộ đội, lưu học sinh Lào hy sinh trong thời kỳ kháng chiến và khi làm nhiệm vụ quốc tế đã được an táng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bá Thước.
Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sỹ ảnh 1(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 10/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bá Thước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ an táng 26 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và các cán bộ, bộ đội, lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Dự lễ truy điệu có đại biểu Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Tư Quân khu IV, tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa...

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ an táng 19 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 7 hài cốt được quy tập trong nước (trong đó có 6 hài cốt là cán bộ, bộ đội, lưu học sinh Lào; 1 hài cốt là liệt sỹ bộ đội Việt Nam về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa)...

Trong số các phần mộ liệt sỹ có một mộ tập thể với 5 hài cốt liệt sỹ được cất bốc tại tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Trong không khí trang trọng và thiêng liêng, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước đã thành kính thắp nén nhang tri ân các liệt sĩ trước khi đưa vào an táng tại Nghĩa trang.

Lễ truy điệu các liệt sỹ diễn ra trọng thể, thành kính, thiêng liêng nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế...

Mùa khô năm 2015-2016, dưới sự chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, cán bộ, chiến sỹ đội tìm kiếm quy tập hài cốt đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tới các địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại nước bạn Lào, cũng như tại các địa phương trong tỉnh để tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt của các đồng chí, đồng đội đưa về nghĩa trang huyện Bá Thước an táng. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" "Đền ơn đáp nghĩa" của thế hệ trẻ và con cháu muôn đời sau.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục