Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của Lào phối hợp công tác công đoàn

Công đoàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn của Lào đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân của hai tỉnh, hai nước ngày càng vững mạnh.
Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của Lào phối hợp công tác công đoàn ảnh 1Công nhân Công ty CP Bánh kẹo Tràng An tại KCN Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong giờ làm việc. (Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 18/5, tại thành phố Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác công đoàn giữa hai tỉnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân của hai tỉnh, hai nước ngày càng vững mạnh.

Tọa đàm tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng tập trung hướng về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chăm lo đời sống, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động...

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn, đó là hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở.

Các hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo lợi ích hài hòa của mỗi bên.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục phải đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, nhiều nội dung phong phú theo phương châm "Thiếu gì thì bồi dưỡng đấy, cần gì thì tập trung đấy."

Ông Chu Hơ, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn đề nghị tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, khoa học kỹ thuật, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư kinh doanh, sản xuất tại tỉnh Hủa Phăn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương; đồng thời giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn đào tạo cán bộ làm công tác công đoàn.

Hai bên cùng thống nhất thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức lao động, nhân dân hai tỉnh giữ gìn và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt-Lào cũng như hai tỉnh Thanh Hóa-Hủa Phăn, cùng nhau giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hai tỉnh đi thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục