Thành lập Hội Hữu nghị, hợp tác Việt Nam-ASEAN

Tại Đại hội lần thứ nhất Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-ASEAN  diễn ra ngày 8/8, đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 14 thành viên.
Ngày 8/8, Đại hội lần thứ nhất Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội thảo luận và thông qua chương trình hoạt động, điều lệ Hội, hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 14 thành viên. Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng được bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Tham dự đại hội có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao cùng đông đảo các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Việt Nam.

Là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-ASEAN có tên giao dịch tiếng Anh là "The Vietnam-ASEAN Friendship and Cooperation Association."

Mục đích hoạt động của hội là góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước ASEAN; góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch... giữa Việt Nam và các nước ASEAN, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Về phương hướng hoat động của hội, Chủ tịch Lê Công Phụng cho biết nhiệm kỳ 2011-2016, hội sẽ tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của nhân dân về truyền thống, lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-ASEAN. Bên cạnh đó, hội hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, giới thiệu đối tác của Việt Nam và các nước ASEAN để phát triển quan hệ thương mại, tổ chức các đoàn tham dự hội chợ, triển lãm, các đoàn xúc tiến thương mại, phát triển thị trường...

Hội sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp của Việt Nam và các nước ASEAN thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, làm ăn trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trên cơ sở cùng có lợi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, đặc biệt là các lĩnh vực mà các nước ASEAN có thế mạnh...

Phát biểu chúc mừng thành viên mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Liên hiệp, các cơ quan hữu quan Việt Nam cũng như Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ và giúp đỡ cần thiết để Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-ASEAN hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự giao lưu hiểu biết và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước trong cộng đồng ASEAN.

Đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Việt Nam, Đại sứ Vương quốc Thái Lan Anuson Chinvanno cho rằng, Đại hội lần thứ nhất Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-ASEAN là một trong chuỗi những sự kiện kỷ niệm lần thứ 44 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập kể từ ngày 8/8/1967.

Đại sứ tin tưởng Đại hội sẽ giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về ASEAN, cũng như tăng cường hội nhập ASEAN.

Điểm lại vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như tăng cường sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các bên đối thoại, Đại sứ Anuson Chinvanno nhấn mạnh, ASEAN đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong lịch sử 44 năm thành lập, trở thành một thị trường mậu dịch tự do lớn với tổng dân số gần 600 triệu người và tổng GDP vượt 1,5 nghìn tỷ USD.

"Điều chúng ta cần làm bây giờ là nỗ lực hơn nữa nhằm tăng cường hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân các nước ASEAN. Điều này sẽ thực hiện được khi các nước ASEAN cùng kết nối cả về địa lý và văn hóa xã hội." - Đại sứ Anuson Chinvanno nhấn mạnh.

Khẳng định Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức vì tương lai của hội, Đại sứ tin tưởng Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-ASEAN sẽ là một diễn đàn tích cực nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác của gia đình ASEAN tại Việt Nam./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục