Thành lập Hội người Việt Quê hương tại Na Uy

Mới đây, Hội Người Việt Quê hương của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Na Uy đã tổ chức lễ ra mắt thành lập hội tại Oslo.
Mới đây, Hội Người Việt Quê hương tại Na Uy đã tổ chức lễ ra mắt thành lập hội tại Oslo.

Đến dự lễ ra mắt có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, đông đảo bà con Việt kiều và các lưu học sinh Việt Nam tại Oslo.

Hội người Việt Quê hương được thành lập nhằm nuôi dưỡng và phát triển văn hóa Việt tại Na Uy, tổ chức các hoạt động giao lưu của người Việt tại nước sở tại và thúc đẩy sự hòa nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Na Uy.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Thanh Phả, Chủ tịch đầu tiên của Hội bày tỏ mong muốn hội sẽ ngày càng lớn mạnh, là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt ở Oslo nói riêng và trên toàn Na Uy nói chung.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Tạ Văn Thông phát biểu chúc mừng Hội nhân dịp thành lập, nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc cho sự hòa nhập thành công và tự tin của cộng đồng người Việt tại Na Uy.

Đại sứ bày tỏ hy vọng hội sẽ là nơi tập hợp sức mạnh của người Việt tại Na Uy, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của nước sở tại và có các hoạt động tích cực hướng về quê hương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục