Thánh lễ cầu cho liệt sĩ linh mục, tu sĩ, giáo dân

Ủy ban đoàn kết công giáo Cần Thơ đã tổ chức Thánh lễ cho gần 200 liệt sĩ, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hy sinh khi bảo vệ Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 28/7, tại nhà thờ Họ đạo An Thạnh, Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Cần Thơ tổ chức Thánh lễ và lễ giỗ cho gần 200 liệt sĩ, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những linh mục có công với nước đã từng “đồng hành cùng dân tộc” tham gia xây dựng và bảo vệ hòa bình.

Tại buổi Thánh lễ, chủ tế và các quý linh mục đã ôn lại những kỷ niệm, cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, những cống hiến quí báu của các vị linh mục đã đồng hành cùng dân tộc ngay từ buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như chống đế quốc Mỹ xâm luợc.

Các liệt sĩ  như linh mục Phaolô Lê Văn Vang, ông Albert Thái Văn Lung, linh mục Gioan Kim Nguyễn Bá Luật, Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nương, nữ tu Carina Nguyễn Thị Trượng, linh mục Phêrô Nguyễn Bá Kính, linh mục Micae Nguyễn Bá Sang, linh mục Batôlômêô Trần Quang Nghiêm, linh mục Phêrô Võ Thành Trinh, linh mục Gioan Baotixita Hồ Thành Biên, linh mục Tôma Lương Minh Ký, Nguyễn Văn Luyến, linh mục Lui Gonzada Nguyễn Hiếu Lễ là những tấm gương linh mục và tu sĩ, giáo dân đã luôn hy sinh thân mình “Vì Chúa-Vì Tổ quốc.”

Thông qua Thánh lễ và lễ giỗ, các linh mục đã chứng minh cho đường hướng của Giáo hội là luôn “đồng hành cùng dân tộc” và “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đông đảo đại biểu đã thấp hương, dâng hoa tưởng niệm trước di ảnh các linh mục tại Lễ đài phục sinh đường cùng nghi thức Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã về với Chúa.

Dịp này, Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005-2010./.

Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục