Thanh long Bình Thuận xuất khẩu 1.000 tấn mỗi ngày

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của thanh long Bình Thuận là các nước châu Á - có cộng đồng dân cư ăn Tết cổ truyền như Việt Nam.
Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận Bùi Đăng Hưng cho biết hiện mỗi ngày thanh long Bình Thuận xuất khẩu đi các nước khoảng 1.000 tấn, cao hơn rất nhiều so với ngày thường.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước châu Á, những nước có cộng đồng dân cư ăn Tết cổ truyền như Việt Nam.

Giá thanh long được các vựa thu tại nhà vườn dao động từ 13.000 -14.000 đồng/kg. Với giá này, sau khi trừ chi phí nông dân lãi trên 7.000 đồng/kg.

Riêng thanh long ruột đỏ hiện có giá 34.000 đồng/kg nhưng vẫn không có hàng để đáp ứng cho xuất khẩu.

Bình Thuận hiện có gần 13.000ha thanh long ruột trắng và trên 30ha thanh long ruột đỏ, trồng chủ yếu ở hai huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam./.

P.V (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục