Thanh niên Ai Cập không còn mặn mà với bầu cử quốc hội

Tỷ lệ cử tri vòng bầu cử bổ sung có thể thấp hơn nhiều so với vòng bỏ phiếu chính thức, khi chỉ một số người già đến các điểm bầu cử, còn hầu hết thanh niên không mặn mà với sự kiện chính trị này.
Thanh niên Ai Cập không còn mặn mà với bầu cử quốc hội ảnh 1Nhân viên Ủy ban bầu cử Ai Cập kiểm phiếu tại Giza, thủ đô Cairo ngày 19/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đúng 9 giờ sáng 27/10 theo giờ địa phương (tức 2 giờ chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), 103 khu vực bầu cử ở 14/27 tỉnh của Ai Cập bắt đầu mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu vòng bổ sung giai đoạn một cuộc bầu cử Quốc hội, sự kiện được mong đợi sẽ đưa đất nước Kim Tự Tháp trở lại tiến trình dân chủ sau hơn 4 năm diễn ra cuộc nổi dậy "Mùa Xuân Arab" lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hầu hết các điểm bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri vòng này có thể thấp hơn nhiều so với vòng bỏ phiếu chính thức diễn ra từ ngày 17-19/10, khi chỉ một số người già đến các điểm bầu cử, còn hầu hết thanh niên không mặn mà với sự kiện chính trị trọng đại này.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, vòng bỏ phiếu bổ sung diễn ra trong 2 ngày 27-28/10, chọn ra 222 đại diện trong số 436 ứng cử viên chạy đua vào vào quốc hội theo danh sách ứng viên độc lập. Tại vòng chính thức giai đoạn một chỉ 4 ứng viên giành ghế theo danh sách ứng cử viên độc lập khi nhận được trên 50% phiếu bầu theo quy định.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, giới quan sát nhận định với sự vắng mặt của nhiều đảng phái đối lập, trong đó có tổ chức Anh em Hồi giáo hiện đang bị cấm hoạt động, nhiều cử tri Ai Cập không mấy hào hứng và quan tâm tới cuộc bầu cử được tuyên bố là dân chủ đầu tiên kể từ năm 2011.

Trong khi đó, đa số trong hơn 5.000 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử đều ủng hộ đương kim Tổng thống Abdel Fatah Al-Sisi và lực lượng này được dự đoán là sẽ chiếm đa số ghế trong Quốc hội sắp tới.

Tại cuộc bầu cử giai đoạn một, liên minh Vì Tình yêu Ai Cập (FLE) ủng hộ Tổng thống Al-Sisi đã chiến thắng khi giành trọn 60 ghế theo danh sách đảng phái, trong khi đảng Nour, đảng Hồi giáo duy nhất tham gia chạy đua, thất bại hoàn toàn khi không giành được ghế nào. FLE sẽ tiếp tục giành 60 ghế còn lại theo danh sách đảng tại cuộc bầu cử giai đoạn hai trong tháng 11 tới.

Vòng hai cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra tại 13 tỉnh còn lại trong 3 ngày từ 21-23/11. Nhưng với việc liên minh bầu cử Tiếng gọi Ai Cập (COE), quy tụ 17 đảng chính trị và phong trào thanh niên, vừa tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử quốc hội và cho biết sẽ khiếu nại các kết quả bỏ phiếu giai đoạn một lên Tòa án Hành chính Tối cao Ai Cập, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vòng hai được dự báo sẽ tiếp tục xuống thấp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục