Thanh niên kiều bào giao lưu với tuổi trẻ TP.HCM

Tối 21/7, trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2011, 150 thanh niên, sinh viên kiều bào đã có buổi giao lưu với 400 đoàn viên, thanh niên TP.HCM.
Trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2011, tối nay (21/7), 150 trại sinh là thanh niên, sinh viên kiều bào trở về từ các nước trên thế giới đã có buổi giao lưu với 400 đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố.

Buổi giao lưu là dịp để các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước và đang định cư ở nước ngoài chia sẻ về tình cảm và sự gắn bó với quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và trong cuộc sống ở nhiều hoàn cảnh, góc độ khác nhau.

Đặc biệt, diễn ra tại thành phố mang tên Bác vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nên đêm giao lưu còn là dịp để các bạn trẻ cùng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hình ảnh các bạn trại sinh trở về từ Ukraine, Pháp, Mỹ, Lào, Campuchia cùng hợp ca bài hát “Tôi yêu Việt Nam” trên sân khấu, còn bên dưới là hơn 500 trại sinh, đoàn viên, thanh niên tay trong tay và cùng hòa chung câu hát “Tôi yêu Việt Nam” là hình ảnh đẹp nhất của đêm giao lưu, nơi tinh thần Việt Nam tỏa sáng, nơi các bạn trẻ kiều bào thấy ấm lòng vì đã trở về với quê hương.

Trong thời gian lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Trại hè Việt Nam 2011 đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác, tham quan các di tích lịch sử Dinh Thống Nhất, Đền Bến Dược và Địa đạo Củ Chi, tham quan Chợ Bến Thành.

Tiếp nối các hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/7, đoàn Trại hè sẽ tham dự Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Nai và giao lưu với tuổi trẻ Đồng Nai./.

Cũng trong tối 21/7, tại khu du lịch Cát Trắng, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban người Việt ở nước ngoài phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Chương trình giao lưu trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2011 với tuổi trẻ Bình Thuận.

Tham gia chương trình có 60 trại sinh là Việt kiều từ bảy quốc gia cùng 70 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Thuận.

Với chủ đề “Vòng tay bè bạn,” đêm giao lưu diễn ra thật sôi động và đầy ý nghĩa. Nét đẹp về quê hương Việt Nam cũng như thiên nhiên, con người xứ biển Bình Thuận được tái hiện qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trong hai ngày 20-21/7, 60 trại sinh Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2011 cũng đã đến thăm trường Dục Thanh, các làng nghề và tham quan cảnh quan vùng biển Bình Thuận./.

Hoàng Liên Sơn, Hồng Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục