Thanh niên Việt dự Hội nghị trù bị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 7 đại diện đã tham dự Hội nghị trù bị cho Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN, diễn ra từ ngày 7-10/8, tại Malaysia.
Thanh niên Việt dự Hội nghị trù bị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị trù bị cho Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN
(Ảnh do đoàn cung cấp)

Từ ngày 7-10/8, Hội nghị trù bị cho Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu thanh niên đến từ 10 quốc gia thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cử gồm bảy đại biểu đại diện cho các trường đại học và tổ chức đã tham dự hội nghị.

Hội nghị là một trong những sáng kiến do Hội đồng Thanh niên Malaysia và Ủy ban Hợp tác Thanh niên ASEAN phối hợp với Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia tổ chức, nhằm tăng cường vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thiết lập các cơ chế hỗ trợ và nâng cao năng lực hội nhập của thanh niên trong việc xây dựng cộng đồng trên cả ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, nâng cao nhận thức của thanh niên về bản sắc ASEAN, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và giáo dục tại mỗi nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu thanh niên cũng chia sẻ và đóng góp ý tưởng xây dựng Kế hoạch Hành động Thanh niên ASEAN. Kế hoạch này sẽ được đưa ra thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo Thanh niên ASEAN năm 2015, đồng thời là sự chuẩn bị của thanh niên hướng tới Cộng đồng chung ASEAN trong năm tới, dự kiến sẽ diễn ra tại Malaysia với vai trò là nước Chủ tịch ASEAN.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị trù bị đã tạo cơ hội để các đại biểu thanh niên thảo luận và giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến những thách thức và cơ hội đối với thanh niên sau khi Cộng đồng ASEAN được thành lập vào năm 2015.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Ngọc Châm cho biết đây là một cơ hội tuyệt vời cho thanh niên Việt Nam giao lưu, học hỏi cũng như thắt chặt tình đoàn kết với các nước láng giềng.

''Khi cảm thấy mình là một phần của ASEAN, mình hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân, mục tiêu phấn đấu cũng như khát khao được cống hiến cho đất nước,” Châm nói.

Phan Thị Ánh Tiên, đại biểu đến từ Sở Ngoại Vụ Hà Tĩnh, cho rằng sau khi tham gia chương trình này, cô hiểu rõ hơn vị thế của Việt Nam trong ASEAN, các thế mạnh cũng như thách thức trong thời gian tới.

Thành viên khác trong đoàn Việt Nam là sinh viên Nguyễn Chí Long thuộc Đại học Y Hà Nội. Chí Long cho biết việc tham gia chương trình này giúp em tự tin và có động lực phấn đấu tốt hơn trong học tập cũng như góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn thanh niên Việt Nam đã cùng đại biểu thanh niên các nước ASEAN khác tham dự đêm hội Ẩm thực và Văn hóa ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur vào tối 8/8, với sự có mặt của Phó Thủ tướng nước chủ nhà Muhyiddin Yassin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục