Thanh niên xung phong sẽ cùng tiếp sức mùa thi

Ngoài sinh viên, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay sẽ có sự tham gia của học sinh trung học và lực lượng thanh niên xung phong.
Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay sẽ được mở rộng hơn về quy mô và phương thức. Cụ thể, các điểm hoạt động của Chương trình sẽ tăng từ 10 tỉnh, thành trong năm 2010 lên 12 tỉnh thành. Đối tượng tình nguyện viên sẽ được mở rộng, bên cạnh sinh viên sẽ có sự tham gia của các em học sinh trung học và lực lượng thanh niên xung phong.

Đây là thông tin được Ban tổ chức Chương trình cho biết sáng nay tại cuộc họp báo công bố chương trình Tiếp sức mùa thi 2011.

Các hoạt động chính của năm nay gồm tư vấn tâm sinh lý, tình cảm trong mùa thi để thi đạt hiệu quả cao, giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá trẻ, hướng dẫn địa điểm thi, hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ, hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh…

Hình thức hỗ trợ cũng rất đa dạng như tư vấn qua website, đón và tư vấn thí sinh cả ngày lẫn đêm, mô hình đội xe ôm giá rẻ, đường dây điện thoại nóng về tư vấn và xử lý thông tin vẫn được tiếp tục và mở rộng. Các thanh niên luôn có mặt ở các nhà ga, bến xe …

Chương trình Tiếp sức mùa thi được bắt đầu từ năm 2001, do Tập đoàn Thiên Long, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và báo Thanh niên sáng lập và tổ chức. Chương trình ngày càng được mở rộng, nhiều hoạt động hơn, hỗ trợ được nhiều thí sinh hơn, được xã hội đồng tình và hưởng ứng rộng rãi.

Theo ban tổ chức, năm 2011 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc Tiếp sức mùa thi đã đi được chặng đường 10 năm. Trong 9 năm qua, hình ảnh áo xanh của sinh viên tình nguyện đã trở nên rất quen thuộc với các thí sinh, phụ huynh mỗi mùa thi tới, cung cấp hàng trăm nghìn chỗ trọ, hướng dẫn thông tin cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục