Thành phố Bến Tre có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII thông qua, Quốc lộ 60, đoạn tránh thành phố Bến Tre, sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường mới tại thành phố Bến Tre.

Theo nghị quyết, Quốc lộ 60, đoạn tránh thành phố Bến Tre sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 20/7.

Điểm đầu của đường Võ Nguyên Giáp là ngã tư Tân Thành (phường Phú Tân, thành phố Bến Tre), điểm cuối là đầu cầu Hàm Luông phía thành phố Bến Tre, thuộc khu vực xã Bình Phú. Đoạn đường có tổng chiều dài gần 4,5km, bề ngang 20m.

Cũng tại nghị quyết này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre đã quyết định đặt tên tuyến tránh Quốc lộ 60 mang tên Trung tướng Đồng Văn Cống; đường tỉnh lộ 887 cũ, đoạn qua xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre được mang tên nhà bác học Trương Vĩnh Ký; đoạn đường từ vòng xoay đường tỉnh lộ 887 đến khu điều dưỡng người có công tỉnh Bến Tre mang tên Phạm Ngọc Thảo.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục