Thành phố Hạ Long sẽ tắt đèn cùng Giờ Trái Đất

Lần đầu tiên Quảng Ninh đăng ký tham gia tắt đèn cùng sự kiện Giờ Trái Đất 2010, trong đó thành phố Hạ Long được chọn làm đại diện.
Lần đầu tiên Quảng Ninh đăng ký tham gia sự kiện Giờ Trái Đất 2010, trong đó thành phố Hạ Long được chọn làm đại diện.

Để hưởng ứng sự kiện này, Quảng Ninh sẽ thực hiện cắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3 tại các khu vực công cộng và hộ sử dụng điện trên phạm vi toàn tỉnh.

"Hành động nhỏ cho thay đổi lớn" là khẩu hiệu Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đưa ra cho Giờ Trái Đất năm nay, với mong muốn kêu gọi cộng đồng hãy cùng nhau hành động để ứng phó với mối hiểm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Khởi động trước Giờ Trái Đất, từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 27/3, hai phường Hồng Gai và Bãi Cháy phối hợp cùng Thành Đoàn, Công an thành phố Hạ Long, các trường Trung học Phổ thông Hòn Gai và Bãi Cháy tổ chức diễu hành bằng xe đạp trên các tuyến đường phố chính, mang những thông điệp về môi trường đến với mọi người.

1.000 áp phích, tờ rơi và 300 chiếc áo được gửi đến tất cả các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã đăng ký hưởng ứng Giờ Trái Đất 2010 bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Hàng nghìn ngọn nến sẽ được thắp lên tại các khu du lịch, vui chơi, giải trí như Tuần Châu, Hoàng Gia, các khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng, khi ánh đèn điện vụt tắt trong Giờ Trái Đất.

Những con tàu đưa du khách thăm Vịnh Hạ Long đang neo đậu tại Cảng tàu du lịch Bãi Cháy hay đang cập cảng làm hàng cũng được thắp sáng bởi những ngọn nến trong 60 phút, góp phần tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo, thân thiện với môi trường của thành phố bên bờ Di sản./.

Đoàn Minh Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục