Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao trường học cho Lào

Trường PTTH hữu nghị Vientiane-Hồ Chí Minh được xây bằng nguồn vốn viện trợ của TP.HCM với tổng kinh phí 5 triệu USD, đã được khánh thành.
Trong khuôn khổ Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane, ngày 28/6, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane đã tổ chức lễ bàn giao Công trình nâng cấp Trường phổ thông trung học hữu nghị Vientiane-Hồ Chí Minh, quà tặng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự có các ông Phankham Viphavan, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục -Thể thao Lào; Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Soukan Mahalath, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư-Đô trưởng Vientiane; Tạ Minh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Lào cùng nhiều quan chức hai nước.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hiền, Tổng Giám đốc Công ty xây dựng ChítChareun cho biết, dự án đầu tư xây dựng trường Phổ thông trung học hữu nghị Vientiane-Hồ Chí Minh là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho thủ đô Vientiane với tổng kinh phí là 5 triệu USD, bao gồm các hạng mục công trình nhà Giảng sinh 4 tầng; nhà đa năng 1 tầng; nhà hành chính hiệu bộ; thư viện Nhà để xe, phòng thường trực với tổng diện tích xây dựng 5.800m2.

Ngoài ra còn có hệ thống sân, vườn, khuôn viên, cây cảnh, đường bêtông, mương thoát nước nội bộ có tổng diện tích 2,94 ha. Công trình xây dựng đảm bảo chất lương có tính thẩm mỹ cao.

Phát biểu trong lẽ bàn giao, ông Lê Thanh Hải tin tưởng công trình sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô Vientiane nói riêng và Lào nói chung và mong muốn tuổi trẻ hai thành phố phấn đấu học tập tu dưỡng nâng cao nhận thức để viết tiếp những trang sử hào hùng mà thế hệ cha anh của hai dân tộc Lào Việt đã đổ nhiều máu xương để xây đắp mối quan hệ quan hệ đặc biệt và ngày nay đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Việc tổ chức những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Lào cũng như dự lễ khánh thành công trình nâng cấp trường phổ thông trung học hữu nghị Vientiane-Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm của thành phố mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư toàn diện tại Lào, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi trường tồn.

Thay mặt chính quyền, thủ đô Vientiane, ông Soukan Mahalath cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng thủ đô Vientiane món quà quý. Đây là biểu tượng của hai nước nước và hai thành phố.

Thủ đô Vientiane quyết tâm phát triển nhà trường thành trường mẫu, điển hình đạt tiêu chuẩn quốc gia; không ngừng nâng cao ý thức cho các em học sinh về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt, để tình cảm đó thấm sâu trong trái tim của mỗi con người và cùng nhau bảo vệ, giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Lào Việt Nam, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục