Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Lễ hội Nhật Bản

“Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam,” dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới. Đây là lễ hội lần thứ ba được tổ chức tại đây.
Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Lễ hội Nhật Bản ảnh 1Hoa anh Đào tại Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Chiều 8/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã có buổi tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt của Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam 2015 về công tác tổ chức tổ chức “Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam,” dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới.

Tại buổi tiếp, ông Hứa Ngọc Thuận đã đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục chọn Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam lần thứ ba năm 2015. Trước đó, năm 2013 thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản thực hiện thành công Lễ hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hứa Ngọc Thuận cho rằng, đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc biệt của Nhật Bản góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Trong dịp Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn ủng hộ Nhật Bản và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để lễ hội diễn ra vào tháng 11 tới thành công tốt đẹp.

Các sở, ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản triển khai nhiều nhóm công tác nhằm xây dựng chi tiết thời gian và thiết kế khu vực diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết đảm bảo các công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, ùn tắc giao thông.

Chia sẻ về Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015, ông Takebe Tsutomu cho biết sẽ có nhiều sự kiện diễn ra như tổ chức chương trình hòa nhạc, diễu hành, giới thiệu ẩm thực… nhằm giới thiệu nét văn hóa, ẩm thực, đất nước và con người Nhật Bản đến với đông đảo công chúng.

Thông qua lễ hội, ông Takebe Tsutomu bày tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản-Việt Nam. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Takebe Tsutomu tin tưởng sự kiện Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam lần này thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa hai đất nước, góp phần tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa của nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục