Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản lý chất lượng bệnh viện

26 tập thể và 87 cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế thành phố giai đoạn 2010-2014 đã được tuyên dương.
Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản lý chất lượng bệnh viện ảnh 1Bác sỹ Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh cho người cao tuổi. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế thành phố giai đoạn 2010-2014.

Tại hội nghị diễn ra ngày 12/2, 26 tập thể và 87 cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế giai đoạn 2010-2014 đã được tuyên dương.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2010-2014, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã khám và điều trị bệnh cho 30 triệu lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú cho khoảng 1,4 triệu lượt bệnh nhân, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Các cơ sở khám bệnh đã thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, phát triển một số lĩnh vực y học chất lượng cao, y học mũi nhọn phù hợp với điều kiện và khả năng. Trong giai đoạn này, hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành y tế thành phố.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng Quản lý chất lượng khám chữa bệnh gồm 5 Ban chuyên trách nhằm chủ động kiểm tra, giám sát chuyên đề những vấn đề chất lượng cần ưu tiên cải tiến, từ đó mang lại sự hài lòng cho người dân và nhân viên y tế. Đáng chú ý trong giai đoạn này, ngành đã tiết kiệm được hơn 1.400 tỷ đồng qua việc triển khai công tác đấu thầu thuốc tập trung; đưa chương trình bình ổn giá thuốc vào chương trình bình ổn thị trường của thành phố, góp phần bình ổn các mặt hàng thuốc, kể cả thuốc ngoại nhập trên địa bàn.

Cũng trong giai đoạn 2010-2014, ngành y tế thành phố đã duy trì và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động toàn ngành. Trong giai đoạn này, ngành Y tế Thành phố có 5 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân,” 120 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú;” nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế do đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và y đức.

Tại hội nghị này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015-2020. Trong đó ngành Y tế tập trung thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu;” đấu tranh đẩy lùi những hành vi tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; tăng cường hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn các trạm y tế xã, phường, thị trấn để từng bước hạn chế tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của thành phố và Bộ Y tế về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế thành phố.

Hoạt động trên nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam - Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với thông điệp “mỗi cán bộ y tế là một chiến sỹ thầm lặng hết lòng vì người bệnh” (27/2/1955-27/2/2015). Nhân dịp này, Bộ Y tế sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực nhằm đánh giá thành tựu 60 năm của ngành, củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin đối với ngành Y tế trong lòng người dân Việt Nam.

Với chủ đề “60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác”, tôn vinh những thành tựu của ngành, Bộ Y tế tổ chức tổng kết phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành y tế góp phần giáo dục truyền thống, phẩm chất chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Y tế “Lương y như từ mẫu”…

Đúng vào ngày kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), Bộ Y tế sẽ tổ chức các hoạt động như Triển lãm thành tựu 60 năm ngành y tế; lễ Dâng hương tưởng nhớ và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khai trương Phòng truyền thống của ngành và Chương trình giao lưu “Thầy thuốc Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt 60 anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc ngành y tế…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục