Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

20 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, kết nối mối quan hệ giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Thái Lan.
Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan ảnh 1Tổng Lãnh sự vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 6/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927-5/12/2019) và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh (1999-2019).

Chúc mừng Quốc khánh Thái Lan và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, ông Đinh Khắc Duy, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt năm 2013, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, tạo cơ sở cho quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại.

Trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, tại Hội nghị liên tịch lần thứ 10 giữa Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam diễn ra ngày 27/11 tại Đà Lạt, hai bên đã khẳng định mối quan hệ gần gũi là yếu tố rất quan trọng góp phần nâng tầm quan hệ hai nước, hợp tác hỗ trợ nhau trong tất cả các lĩnh vực và giao lưu nhân dân.

[Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Thái Lan]

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 20 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, kết nối mối quan hệ giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Thái Lan.

Hằng năm, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức hoặc phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đón tiếp đối ngoại, từ thiện xã hội, giao lưu văn nghệ-thể thao, triển lãm văn hóa; giao lưu giữa học sinh, sinh viên, tuổi trẻ Việt Nam và Thái Lan…

Các hoạt động tích cực của Hội trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân đã góp phần củng cố, phát triển, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm ngày quốc lễ của nhân dân Thái Lan, ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết mối quan hệ văn hóa-xã hội, đặc biệt ở cấp độ nhân dân là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam.

Sự hiểu biết, gắn kết của người dân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và trao đổi kinh doanh giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Hướng tới năm 2020 - kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bangkok, ông Apirat Sugondhabhirom cam kết sẽ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Việt kiều Lào-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phối hợp trên tất cả các phương diện để cùng thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa Thái Lan và Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan ảnh 2Ông Apirat Sugondhabhirom (trái), Tổng Lãnh sự vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho Quỹ từ thiện-xã hội của Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Cờ truyền thống cho Hội; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh về những thành tích trong công tác ngoại giao nhân dân.

Tại buổi gặp mặt,Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom và phu nhân đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho các học sinh tiểu học vượt khó của quận 8; Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 5 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục