Thành phố Hồ Chí Minh: Nổ lò hơi, 1 người tử vong

Một vụ nổ lò hơi của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Tạo đã xảy ra sáng 14/5, làm 1 người tử vong, 5 người bị thương.
Chiều 14/5, theo thông tin từ bệnh viện Triều An, Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 12 người trong vụ nổ lò hơi của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Tạo, trong đó đã có 1 người tử vong, 5 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Ngô Văn Út, sinh năm 1981, quê ở Huế.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ, tại lò hơi của nhà máy sản xuất thuốc thuộc Công ty dược phẩm Đô Thành (còn gọi là công ty S.P.M) lô 51 đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, đã phát nổ.

Theo các nhân chứng, khi các công nhân đang vận hành máy sấy thuốc tại nhà máy thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, khiến công nhân bỏ chạy toán loạn. Sau khi vụ nổ xảy ra, mọi người quay lại kiểm tra thì thấy anh Ngô Văn Út ( 31 tuổi, tổ trưởng tổ pha chế) nằm bất tỉnh trên vũng máu, 5 công nhân khác cũng bị thương khá nặng.

Hiện nay, nguyên nhân vụ nổ đang được Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an quận Bình Tân tiến hành điều tra làm rõ./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục