Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm vào dịp 30/4

Trong dịp 30/4 và 1/5, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tầm cao tại Nóc hầm vượt sông Sài Gòn, bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm vào dịp 30/4 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm.

Cụ thể, thành phố bắn pháo hoa tầm cao tại Nóc hầm vượt sông Sài Gòn (phía quận 2), bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Thời gian thực hiện từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh tại các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động (quận 1) từ ngày 25/4; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động tại Sân khấu Sen Hồng, Công viên 23/9 (quận 1) vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 30/4.

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28, dự kiến kết thúc vào trưa ngày 30/4 trước Hội trường Thống nhất.

Vào sáng 29/4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đoàn viếng các Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (Đồi không tên), Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh); Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược-Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách thành phố (huyện Củ Chi).

Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thể thao trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) trong ngày 30/4; tổ chức Giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 40 vô địch Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2016.

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khai mạc Tháng Công nhân bao gồm các hoạt động chương trình "Giờ thứ 9," hội thi "Lao động giỏi-Bàn tay vàng," chương trình "Trái tim nghĩa tình" cùng công nhân vượt khó, tặng quà, thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục