Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh Singapore

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Khắc Duy nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến từ Singapore.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh Singapore ảnh 1Các đại biểu tham quan mô hình Trung tâm Thương mại Saigon Centre trong ngày khai trương ở TP.HCM. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 3/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 51 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9/8/1965-9/8/2016).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Khắc Duy, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Singapore nhân sự kiện trọng đại này; đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore trong những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, thương mại đến giáo dục, du lịch...

Ông Đinh Khắc Duy cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, vì vậy Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn chào đón và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ Singapore thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, làm ăn hiệu quả lâu dài tại đây.

Với vai trò của mình, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp vốn có với Tổng Lãnh sự quán Singapore tại thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng Singapore, để từ đó hợp tác thực hiện tốt các chương trình, hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Cùng với cả nước, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước, củng cố, xây dựng quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển và luôn bền vững.

Ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử đất nước và điểm lại dấu ấn trong quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Singapore ngày càng đi vào thực chất và có bước phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch…

Đặc biệt vào tháng 9/2013, quan hệ hai nước Việt Nam và Singapore được nâng lên tầm Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Với sự nỗ lực của Chính phủ cũng như nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương hai nước, bà Leow Siu Lin tin tưởng rằng mối quan hệ hai nước nói chung, giữa Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục