Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 30/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng đợt 2/9.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 ảnh 1Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải trao Huy hiệu Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 30/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng đợt 2/9.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ.

Nhân dịp Quốc kháng 2/9, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.626 đảng viên tròn tuổi Đảng (30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 85 năm), trong đó có 1 người 85 năm tuổi Đảng, 36 người 70 năm tuổi Đảng, 131 người 65 năm tuổi Đảng, 45 người 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Trọng Bích, được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng, hiện là đảng viên Đảng bộ phường 3, quận Phú Nhuận, đồng thời là đảng viên cao tuổi Đảng nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trong đợt này, có một đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và một đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tại lễ trao tặng, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải bày tỏ sự trân trọng đối với công lao và những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Vinh dự này không chỉ là dấu mốc quan trọng trên con đường rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của mỗi người mà còn là niềm vui, niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục