Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn

Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn hoạt động liên quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn hoạt động liên quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu công an tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Mai Tấn Sỹ (sinh năm 1987, ngụ quận 3), Lê Đình Nguyên (sinh năm 1979, ngụ quận 7), Lê Trương Bắc (sinh năm 1979, ngụ huyện Hóc Môn) và Huỳnh Ngọc Thanh (sinh năm 1971, ngụ quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. 

Theo hồ sơ điều tra, chiều 20/7, các trinh sát Công an quận 3 đã phục kích, bắt giữ Sỹ và Nguyên khi hai đối tượng này đang làm giấy tờ để bán một xe gắn máy có nguồn gốc phạm pháp.

Từ khai báo của Sỹ và Nguyên, Công an quận 3 tiến hành mở rộng điều tra, công an tiến hành bắt giữ, mời làm việc với khoảng 14 đối tượng có liên quan đến đường dây này. 

Bước đầu các đối tượng khai báo, Sỹ và Thanh có vai trò cầm đầu. Chúng tổ chức mua các loại xe gắn máy có nguồn gốc trộm cướp của các đối tượng, băng nhóm hoạt động trên địa bàn thành phố với giá rẻ.

Sau đó Sỹ, Thanh dập biển số giả cho xe, rồi chuyển cho một đối tượng ngụ quận 7 làm giả giấy tờ xe. Sau đó chúng giao cho nhóm là Bắc, Nguyên mang đi cầm cố hoặc gạ bán cho những người có nhu cầu mua sử dụng với giá 10 – 13 triệu đồng. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 9 xe gắn máy cùng nhiều giấy tờ tình nghi do các đối tượng làm giả. 

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan tới đường dây này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục