Thành phố Hồ Chí Minh và Israel mở rộng hợp tác

Ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Israel, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Israel.

Chiều 4/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Yair Shamir, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Israel cùng đoàn doanh nghiệp Israel đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Israel, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Israel trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian vừa qua; tin tưởng rằng sau chuyến thăm này, Israel sẽ tiếp tục có các kế hoạch, chương trình hợp tác phát triển đối với Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, Israel là quốc gia có thế mạnh về công nghệ kỹ thuật cao, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà ở các lĩnh vực như y tế, công nghệ thông tin, xử lý nước, chống thất thoát nước hiệu quả...

Tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Israel còn rất lớn và có thể nâng cao hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Israel đến thành phố hợp tác, đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Yair Shamir, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Israel, cho rằng: Trong những năm qua, Israel với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã ký các thỏa thuận, qua đó tạo nền tảng để hai bên có thể thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Ông Yair Shamir bày tỏ mong muốn giữa Israel và thành phố Hồ Chí Minh có thể đẩy mạnh thời gian hợp tác trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà mở rộng ra các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ thông tin...

Tại buổi tiếp, hai bên cũng bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Israel trong việc triển khai dự án Trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên cho rằng, sự thành công của dự án là cơ sở rất tốt để tiếp tục mở rộng dự án này, cũng như triển khai các dự án khác trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục