Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane đẩy mạnh hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hợp tác cùng Vientiane trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa... cùng nhau vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane đẩy mạnh hợp tác ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm đã tiếp ông Keophilavanh Aphaylath, Phó Đô trưởng thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang ở thăm và làm việc tại thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm chào mừng ông Keophilavanh Aphaylath đến thăm, làm việc và cho rằng chuyến thăm là bước triển khai cụ thể các thỏa thuận đã ký kết, góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai thành phố lớn của hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm khẳng định lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hợp tác cùng Vientiane trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa... cùng nhau vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai thành phố.

Cụ thể, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Vientiane sẽ triển khai các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo hai thành phố thỏa thuận như hỗ trợ đào tạo cán bộ tài chính, ngân hàng, các dự án phát triển kỹ thuật chăn nuôi, đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch...

Phó Đô trưởng Vientiane Keophilavanh Aphaylath cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều chương trình giúp đỡ, hỗ trợ Vientiane phát triển kinh tế, xã hội. Trên cơ sở thỏa thuận giữa lãnh đạo hai thành phố, các ban ngành hai bên đã, đang triển khai các chương trình hợp tác rất hiệu quả.

Ông Keophilavanh Aphaylath nhấn mạnh đô thành Vientiane mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư, thương mại vì quyền lợi của nhân dân hai thành phố, vì hòa bình, thịnh vượng của hai quốc gia.

Lãnh đạo hai thành phố nhất trí giao cho các ban ngành hữu quan bàn bạc cụ thể để hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục