Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane tăng cường hợp tác

Biên bản hợp tác TP.HCM-Vientiane được ký kết sau hội đàm giữa Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Bí thư Thành ủy Sinlavong Khouphaythoune.
Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane tăng cường hợp tác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 6-9/4, sáng 7/4, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane Sinlavong Khouphaythoune làm trưởng đoàn.

Tham dự hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đông đảo quan chức cấp cao của hai thành phố và đại diện các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đi theo đoàn.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi bên, đồng thời đánh giá tình hình hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian qua. Hai bên vui mừng nhận thấy sự hợp tác giữa hai thành phố phát triển khá nhanh và ngày càng hiệu quả.

Thay mặt cán bộ, nhân dân thủ đô Vientiane, Bí thư Thành ủy Sinlavong Khouphaythoune đã đánh giá cao thời điểm đến thăm của đoàn vào lần này.

Bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã giành sự giúp đỡ to lớn cho nước Lào nói chung và thủ đô Vientiane nói riêng trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Sinlavong Khouphaythoune khẳng định những giúp đỡ to lớn đó đã góp phần giúp thành phố ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Sinlavong Khouphaythoune bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giúp đỡ thủ đô Vientiane trong các lĩnh vực mà thành phố có thế mạnh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực đưa các chương trình, dự án hợp tác với thành phố Vientiane ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trên cơ sở khẳng định tiếp tục giữ vững mối quan hệ hợp tác gắn bó, hai bên đã nhất trí thông qua nội dung hợp tác giai đoạn 2015-2020 trên bốn lĩnh vực.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ thành phố Vientiane kỹ thuật chăn nuôi bò thịt trong thời hạn 5 năm; hỗ trợ nâng cao kỹ thuật quản lý tài chính, ngân sách, đồng thời hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ ngành tài chính của thủ đô Vientiane; mở rộng hợp tác trong ngành du lịch và văn hóa, tập trung xúc tiến du lịch cộng đồng; thúc đẩy các sở, ngành và doanh nghiệp của hai thành phố tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích chung.

Kết thúc hội đàm, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Sinlavong Khouphaythoune, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cùng quan chức cấp cao của hai thành phố đã chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác ghi nhận những nội dung hợp tác nói trên giữa hai thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục