Mưa lớn bất thường giữa mùa khô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mưa trái mùa bất thường giữa cao điểm mùa khô xảy ra trên diện rộng, mưa to ở các khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận...
Mưa lớn bất thường giữa mùa khô tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 30/3, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn kèm theo dông và sấm sét kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Mưa trái mùa bất thường giữa cao điểm mùa khô xảy ra trên diện rộng, mưa to ở các khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận...

Theo bản tin Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 13 giờ 15 phút, radar Trạm quan trắc Nhà Bè ghi nhận mây đối lưu phát triển khá mạnh trên khu vực các quận, huyện phía đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Vùng phản hồi này tiếp tục phát triển và gây mưa, dông từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 phút trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Dự báo đến chiều tối 30/3, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiếp tục có mưa dông.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy trong cơn dông.

Giải thích sâu hơn về hiện tượng mưa bất thường giữa cao điểm mùa khô, ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng Dự báo-Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết Việt Nam cũng như khu vực Nam Bộ đang nằm trong giai đoạn pha trung tính từ thời kỳ El Nino chuyển sang thời kỳ La Nina.

Trong giai đoạn pha trung tính này thường xuyên xảy ra mưa trái mùa trong mùa khô. Có khả năng đến cuối tháng Tư, mưa trái mùa vẫn còn xuất hiện tại khu vực Nam Bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục