Thành phố Hồ Chí Minh-Osaka hợp tác xây thành phố carbon thấp

Ngày 16/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền thành phố Osaka (Nhật Bản) phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về xây dựng thành phố carbon thấp.
Thành phố Hồ Chí Minh-Osaka hợp tác xây thành phố carbon thấp ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền thành phố Osaka (Nhật Bản) phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về xây dựng thành phố carbon thấp.

Hai bên thống nhất chọn công trình mẫu là tòa nhà 21 tầng Sun Wah Tower (Thành phố Hồ Chí Minh) được xây dựng từ năm 1997 để thực hiện điều tra thực địa về lượng điện tiêu thụ, nhiệt độ, môi trường chất lượng không khí và xử lý các bước để giảm lượng carbon tiêu thụ của tòa nhà.

Khi đã hoàn thành toàn bộ các bước trên, số liệu dự kiến từ phía Nhật Bản cung cấp cho thấy khả năng xử lý giảm mức tiêu thụ năng lượng lên đến 33,6%, trong đó, xử lý không khí bên ngoài bằng máy hút ẩm (giảm 4,8% năng lượng), làm nóng nhiệt độ nước lạnh (giảm 15,5%), điều khiển lượng nước tại các tầng (giảm 1,2%), chiếu sáng (giảm 7,8%), điều khiển thông minh (3,5%), thông gió cảm biến (0,7%).

Với mức tiết kiệm trên, khả năng giảm lượng carbon có thể lên đến 1,585 tấn/năm.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Thành phố rất trân trọng sự hợp tác và giúp đỡ về công nghệ thân thiện với môi trường nói riêng và tất cả các thiện ý hợp tác nói chung mà thành phố Osaka mang đến.

Trước đó, Osaka đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh các dự án về môi trường với những kết quả bước đầu khá tốt. Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng mô hình thành phố carbon thấp sẽ sớm được thực hiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị gần gũi với môi trường.

Tại hội thảo, các dự án lớn khác như Dự án sử dụng khí và lên men metan đối với rác hữu cơ ở chợ bán buôn, Dự án năng lượng điện từ chất thải kiểu tích hợp, Kế hoạch thúc đẩy tiết kiệm năng lượng tại khách sạn bằng hệ thống BEMS và Dự án thúc đẩy bệnh viện xanh bằng tiết kiệm năng lượng, cải thiện môi trường tại các bệnh viện nhà nước cũng được hai bên bàn thảo.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng báo cáo các nội dung kế hoạch xây dựng ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Phó Thị trưởng Osaka, ngài Tanaka Seigo đánh giá cao sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và triển vọng hợp tác giữa hai thành phố không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà còn hướng tới nhiều lĩnh vực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục