Thành phố New York đón lượng du khách kỷ lục trong năm 2014

Với 56,4 triệu lượt khách trong năm 2014, thành phố New York tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất nước Mỹ với lượng du khách liên tục tăng mạnh trong 6 năm qua.
 
Thành phố New York đón lượng du khách kỷ lục trong năm 2014 ảnh 1Du khách đón năm mới tại quảng trường Thời đại tại New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thành phố New York tiếp tục là điểm đến hấp dẫn bậc nhất nước Mỹ với lượng du khách liên tục tăng mạnh trong 6 năm qua.

Theo số liệu của Văn phòng thị trưởng New York công bố ngày 2/2, trong năm 2014, thành phố "Quả táo lớn" đã đón tiếp 56,4 triệu lượt khách du lịch, vượt kỷ lục 54,3 triệu lượt du khách của năm 2013, và là mức tăng liên tiếp kể từ năm 2009.

Trong tổng số du khách đến với New York trong năm vừa qua có 42 triệu lượt khách trong nước và 12,2 triệu lượt khách nước ngoài (chiếm 20%), chủ yếu đến từ các nước Anh, Canada, Brazil, Pháp, Trung Quốc, Australia và Đức.

Cũng theo nguồn tin trên, ngành công nghiệp không khói đã mang lại cho New York doanh thu 61,3 tỷ USD, nguồn thu thuế 3,7 tỷ USD, và tạo ra gần 360.000 việc làm.

Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, tự hào cho rằng thành phố của tượng Nữ thần Tự do tiếp tục thu hút khách tham quan bốn phương nhờ thế mạnh là trung tâm toàn cầu về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm và năng lượng.

Ông cho biết chất lượng cuộc sống xanh, sạch của thành phố có nhịp sống sôi động và tỷ lệ phạm tội thấp cũng là những yếu tố góp phần làm nên thành công này.

Được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ," New York có nhiều lợi thế du lịch tạo ra bản sắc và sức hút lớn đối với du khách như hệ thống bảo tàng mở cửa miễn phí, những công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao, những cây cầu hàng trăm năm tuổi cùng các tòa nhà chọc trời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục