Thành phố Vĩnh Yên "lột xác" thành đô thị kiểu mẫu

Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) hôm nay đang lột xác với hình ảnh của một đô thị kiểu mẫu hiện đại, thông thoáng và tràn ngập cây xanh.
Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) hôm nay đang lột xác với hình ảnh của một đô thị kiểu mẫu hiện đại, thông thoáng và tràn ngập cây xanh.

Hàng ngàn lều quán, mái vẩy, biển quảng cáo... lấn chiếm lòng đường được người dân tự giác dỡ bỏ. Các hè phố được cán phẳng và lát gạch láng bóng, sạch sẽ. Những hàng cây xanh hai bên đường, trong vườn hoa sau những trận mưa Xuân giờ xanh non mơn mởn.

Trên đường phố vào những giờ vào ca hoặc tan ca, hàng chục ngàn công nhân lao động được các xe đưa rước, xe bus đưa đón. Phố phường thêm nhộn nhịp nhưng không hề có cảnh chen lấn, ùn tắc giao thông... Đó là đôi nét phác họa về bộ mặt mới của thành phố Vĩnh Yên hôm nay.

"Chúng tôi đang lập lại kỷ cương đô thị và đặc biệt hướng tới xây dựng cho thành phố Vĩnh Yên một đô thị kiểu mẫu, một "thành phố trong công viên, công viên trong thành phố," ông Trần Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên khẳng định.

Quả vậy, sau khi dẹp bỏ  tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, cảnh buôn bán lộn xộn và ô nhiễm môi trường, thành phố Vĩnh Yên giờ đây như được lột xác.

Trên các trục đường chính, hầu hết các hộ kinh doanh đã bày bán hàng trong nhà, khiến đường phố trở nên thông thoáng, sạch, đẹp. Những quán càphê, trà xanh vỉa hè đã phải chuyển địa điểm kinh doanh mới theo quy định. Lượng rác thải đã được thu gom triệt để, 50km rãnh thoát nước, gần 1.500 hố ga hầu hết ở khu gần dân cư đều được thay tấm đan để đảm bảo an toàn cho người đi lại và tránh các loại côn trùng cư trú.

Hơn 10 tuyến hè phố chính dài hàng chục km ở Vĩnh Yên đã và đang được lát gạch để hè phố sạch đẹp, thông thoáng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dạo bộ. Điều đáng nói là việc lát gạch ở Vĩnh Yên do được chú ý về kỹ thuật, tạo khe hở giữa các viên gạch nên mỗi khi có mưa lớn, nước mưa sẽ qua kẽ gạch xuống lòng đất bổ sung cho nguồn nước ngầm vốn khai thác cạn kiệt, đồng thời tạo độ ẩm cho cây cối ở hai bên hè đường.

Hàng loạt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng được mô phỏng thác nước, bình hoa một cách sinh động. Các đài phun nước, nút đèn tín hiệu giao thông, đèn hoa trang trí cũng được đầu tư hợp lý theo hướng tiết kiệm điện nhưng đảm bảo ánh sáng ban đêm và tăng vẻ đẹp cho đô thị.

Tại các khu đô thị mới, trục đường chính, khu công nghiệp, xung quanh các hồ ao, ao, đầm ở Vĩnh Yên đã được trồng nhiều loại cây xanh tạo bóng mát.

Anh Nguyễn Văn Liêm, một thợ sửa xe máy gần khu công nghiệp Khai Quang nói: "Khu công nghiệp Khai Quang hoạt động chính thức cách đây khoảng 10 năm. Ban đầu, cả khu công nghiệp này rộng hàng trăm hécta này không hề có một cây xanh. Lúc trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì lầy lội. Nhưng giờ đây tất cả các trục đường của khu công nghiệp cũng như xung quanh các nhà xưởng sản xuất tràn ngập màu xanh của cây cối."

Để đô thị phát triển theo hướng văn minh hiện đại, Vĩnh Yên đang tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Thành phố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút đầu tư, làm cơ sở để các tổ chức và nhân dân giám sát thực hiện, đồng thời tiếp tục triển khai và quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư mới, khu thương mại dịch vụ tăng diện tích công viên cây xanh, cây xanh đường phố, cây xanh sử dụng đất công cộng.

Bên cạnh đó, thành phố còn quy hoạch các khu trung tâm văn hóa-thể thao, điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng, hệ thống điện, thoát nước./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục