“Thanh sát viên có thể kéo dài chuyến thăm Iran”

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 30/1 cho biết phái đoàn thanh sát viên của IAEA có thể kéo dài chuyến thăm nước này nếu họ muốn.
AFP và hãng thông tấn IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 30/1 cho biết phái đoàn thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể kéo dài chuyến thăm nước này nếu họ muốn.

Nhóm sáu thanh sát viên của IAEA bắt đầu tới Iran từ ngày 29/1.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT nhân chuyến thăm Addis Ababa - nơi ông tham dự Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi, ông Salehi nói: "Chúng tôi lạc quan về kết quả chuyến thăm Iran của phái đoàn IAEA. Họ dự kiến thăm Iran trong ba ngày, tuy nhiên, nếu muốn, họ có thể lưu lại đây lâu hơn nữa."

Ông Salehi nhấn mạnh: "Không ai có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng chương trình làm giàu hạt nhân. Chương trình này là quyền của chúng tôi dựa trên cơ sở Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và với tư cách Iran là thành viên chính thức của IAEA. Do vậy, không ai có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng hoạt động hợp pháp này."

Ông khẳng định Iran "tuân thủ đầy đủ" các quy định của IAEA và sẽ duy trì "sự minh bạch" trong các hoạt động của nước này.

Bên cạnh đó, ông Salehi cũng kêu gọi Liên minh châu Âu và Mỹ "thay chính sách trừng phạt bằng hành động tương tác" với nước cộng hòa Hồi giáo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục