Thanh sát viên IAEA hạt nhân sẵn sàng quay trở lại Triều Tiên

Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết các thanh sát viên hạt nhân đã sẵn sàng quay trở lại Triều Tiên bất kỳ lúc nào nếu có những tiến triển về mặt chính trị để đảm bảo cho việc này diễn ra.
Thanh sát viên IAEA hạt nhân sẵn sàng quay trở lại Triều Tiên ảnh 1Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Kyodo đưa tin, ngày 28/4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho biết các thanh sát viên hạt nhân từ cơ quan có trụ sở tại Vienna (Áo) này đã sẵn sàng quay trở lại Triều Tiên bất kỳ lúc nào nếu có những tiến triển về mặt chính trị để đảm bảo cho việc này diễn ra.

Trong buổi diễn thuyết tại Trung tâm chính sách an ninh Geneva, một viện nghiên cứu địa phương, ông Amano cho biết: "Các thanh sát viên của chúng tôi đã sẵn sàng quay lại Triều Tiên trong một thời hạn ngắn nếu những tiến triển chính trị cho phép điều đó xảy ra."

[IAEA: Triều Tiên bước vào giai đoạn mới của chương trình hạt nhân]

Ông Amano cũng nhắc lại mối quan ngại của mình về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, cho rằng "tất cả những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang đạt tiến bộ với chương trình hạt nhân của mình."

IAEA đã không trực tiếp tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên kể từ khi các thanh sát viên của cơ quan này tham gia vào công tác giám sát tại đây bị trục xuất hồi tháng 4/2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục