Tháo gỡ căng thẳng

Serbia, Kosovo lần đầu gặp nhau tháo gỡ căng thẳng

Ngày 6/2, các tổng thống của Serbia và Kosovo đã lần đầu tiên gặp nhau trong cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian.
Theo AFP, ngày 6/2, các tổng thống của Serbia và Kosovo đã lần đầu tiên gặp nhau trong cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian nhằm tháo gỡ căng thẳng ở một trong những điểm nóng cuối cùng trên lục địa này.

Sau khi gặp riêng rẽ Tổng thống Tomislav Nikolic của Serbia và người đồng cấp Atifete Jahjaga của Kosovo, rồi sau đó có cuộc gặp tay ba với hai nhà lãnh đạo này, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, khẳng định cuộc gặp này mang tính “cởi mở và xây dựng.”

Cả hai bên “đảm bảo với tôi rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ cam kết” tham gia cuộc đàm phán do EU bảo trợ nhằm bình thường hóa quan hệ kể từ khi Pristina đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008.

Bà cho biết “đã tái khẳng định viễn cảnh châu Âu đối với cả Serbia và Kosovo, đồng thời khuyến khích hai bên tiếp tục những nỗ lực cần thiết để có thêm tiến triển hướng tới EU.”

Mặc dù không có thông báo cụ thể nào được đưa ra, song cuộc gặp ở cấp cao nhất lần đầu tiên này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực kéo dài hai năm qua của EU nhằm giảm bớt căng thẳng ở Tây Balcan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục