Tháp cao nhất Nhật Bản vượt ngưỡng 1 triệu khách

Tháp phát thanh truyền hình Tokyo Sky Tree cao nhất của Nhật Bản đã vượt ngưỡng 1 triệu du khách tham quan chỉ sau một tuần mở cửa.
Tháp phát thanh truyền hình Tokyo Sky Tree cao nhất Nhật Bản đã vượt ngưỡng 1 triệu khách tham quan sau một tuần mở cửa.

Nhà thầu chính của tháp Skytree, Công ty đường sắt Tobu ngày 27/5 cho biết tính đến ngày 26/5, 5 ngày sau khi mở cửa cho khách tham quan, toà tháp nằm ở quận Sumida, Tokyo, này đã đón tổng cộng 1.132.000 người tham quan tổ hợp thương mại Tokyo Skytree Town trong đó riêng ngày 26/5 đạt con số kỷ lục 272.000 người.

Công ty Tobu hy vọng sẽ đón 32 triệu người tới thăm tổ hợp này trong năm nay.

Tokyo Sky Tree là tháp phát thanh truyền hình bên trong là một tổ hợp nhà hàng, khu thương mại và đài quan sát được xây dựng ở quận Sumida, Tokyo.

Đây là công trình nhân tạo cao nhất tại Nhật Bản kể từ năm 2010. Tháng 3/ 2011, tháp đạt đến chiều cao 634 m nhưng đến tháng 2/2012 mới hoàn thành.

Với đế hình tam giác, Sky Tree vươn lên không trung giống như một ống thép khổng lồ. Chức năng chính của nó là cột phát sóng truyền hình và phát thanh.

Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản hy vọng Sky Tree sẽ trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

Theo thiết kế, tháp có khả năng chịu được động đất có cường độ tới 8 độ Richter./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục