Thất nghiệp ở Mỹ vẫn là "bài toán khó" với Obama

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ, đã có 131.000 người mất việc làm trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức cao 9,5%.
Theo số liệu thống kê mới công bố của Bộ Lao động Mỹ, đã có 131.000 người mất việc làm trong tháng Bảy vừa qua và tỷ lệ thất nghiệp của nước này vẫn duy trì ở mức cao 9,5%.

Đối với vấn đề thất nghiệp, Tổng thống Obama vẫn lạc quan cho rằng: "Để thoát khỏi bất kỳ cuộc suy thoái kinh tế nào cũng cần có thời gian. Con đường phục hồi không đi theo một đường thẳng, bởi lẽ tốc độ hồi phục của các lĩnh vực kinh tế là khác nhau."

Ông Obama nhấn mạnh số liệu việc làm trong khu vực tư nhân tăng liên tiếp trong bảy tháng vừa qua là một tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, đối với người lao động Mỹ, các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ, tiến trình hồi sinh thị trường lao động cần phải diễn ra nhanh hơn. "Nhiệm vụ của chúng ta là phải đảm bảo điều đó xảy ra theo đúng kế hoạch," Tổng thống Obama nói.

Theo ông Obama, tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay đã cho thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh một dự thảo luật hướng tới mục tiêu bảo vệ 160.000 việc làm trong lĩnh vực giảng dạy, cùng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, phía Đảng Cộng hòa lại đang khởi xướng một chiến dịch riêng và cáo buộc ông Obama đã chi tiêu lãng phí trong gói kích thích khổng lồ 787 tỷ USD được thông qua hồi năm ngoái./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục