Thấy bằng chứng cải táng

Phát hiện bằng chứng cải táng của dân da đỏ Bắc Mỹ

Với mong muốn giải thoát cho người quá cố khỏi đau khổ người da đỏ Bắc Mỹ đã đào bới xác chết đang phân hủy và sau đó chôn lại.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện bằng chứng cho thấy các nhóm người da đỏ ở Bắc Mỹ sống trong thời kỳ Pre-hispanic (thời kỳ trước khi bị Tây Ban Nha xâm lược) trên bán đảo Baja California của Mexico đã đào bới xác chết đang phân hủy, chặt rời các bộ phận của tử thi và sau đó chôn lại.

Một báo cáo của Viện Quốc gia về Nhân loại học và Lịch sử Mexico cho thấy người da đỏ tại khu vực Conchalito dường như đều cải táng như vậy để giải thoát cho người quá cố khỏi điều mà họ coi là tình trạng đau khổ.

Báo cáo cũng nói rằng quá trình nghiên cứu từ năm 1991 đối với khoảng 157 ngôi mộ có niên đại từ năm 300 sau công nguyên tới những năm 1500 đều cho thấy bằng chứng của hoạt động cải táng này.

Nhà khảo cổ học Alfonso Rosales-Lopez ngày 19/1 cho biết những thi thể đã bị đào bới khoảng vài tháng sau khi được an táng. Thời gian này đủ để tử thi phân hủy và các cơ, khớp bắt đầu rời ra, dễ dàng cho việc phân lìa từng bộ phận./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục