Thầy trò Guardiola lại đua nhau cán mốc kỷ lục

Ngoài việc sớm đưa Barcelona vượt qua vòng bảng Champions League, thầy trò huấn luyện viên Guardiola còn cùng nhau cán mốc kỷ lục.
Ngoài việc sớm đưa Barcelona vượt qua vòng bảng Champions League trước 2 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola còn cùng nhau cán hàng loạt mốc kỷ lục sau trận thắng Viktoria Plzen 4-0.

Đây chính là trận đấu thứ 200 của Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên đội bóng xứ Cataluyna.Trong 200 trận đấu dưới sự "chèo lái" của Guardiola, Barca đã thắng tới 144 trận, hòa 39 trận và chỉ để thua có 17 trận, giành tổng cộng 12 danh hiệu. Trong đó, Barca đã giành 3 chức vô địch La Liga, 2 chức vô địch Champions Leagues, 1 chức vô địch  Cúp thế giới các Câu lạc bộ, 1 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu cúp châu Âu và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Cùng với huấn luyện viên Pep Guardiola, Lionel Messi cũng tiếp tục cán thêm cột mốc kỷ lục mới, đó là chạm mốc 200 bàn thắng cho Barcelona. Trên thực tế, số bàn thắng của ngôi sao này còn lên đến 202 bàn sau khi anh có lập hat-trick vào lưới Plzen.

Cú hat-trick vào lưới Plzen cũng là hat-trick thứ 14 mà Lionel Messi ghi được trong màu áo Barca. Đây cũng là hat-trick thứ hai liên tiếp mà anh có được chỉ trong vòng 4 ngày. Trước đó, anh cũng đã lập một hat-trick vào lưới Mallorca tại La Liga.

"Tôi cảm thấy rất vui, nhưng điều quan trọng đối với chung tôi đó là giành chiến thắng và đạt được những kết quả tốt nhất," Messi cho biết sau khi lập ghi được 202 bàn thắng, chỉ còn kém 33 bàn so với kỷ lục của Cesar, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca.

Trong số 202 bàn của Messi cho Barca thì có 42 bàn được ghi ở Champions League, giúp Messi vượt qua Morientes để lên xếp thứ 9 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của giải đấu này. Messi còn trẻ, nên sớm muộn gì anh cũng có thể giành ngôi số 1.

Trong khi đó, thủ thành Victor Valdes cũng đã chính thức vượt qua kỷ lục 824 phút liên tiếp giữ sạch lưới của cựu thủ môn Miguel Reina, (bố đẻ của thủ môn Pepe Reina). Kỷ lục này được ông Miguel lập nên từ mùa giải 1972-1973.

Như vậy, Valdes đã trải qua 9 trận đấu liên tiếp không để thủng lưới, bao gồm 6 trận ở Liga (Atletico Madrid, Sporting, Racing, Sevilla, Granada và Mallorca) và 3 trận ở Champions League là Viktoria Plzen (cả lượt đi lẫn về) và BATE Borisov./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục