Thế giới đặt hạn chót cho Vòng đàm phán Doha

Các nước thương mại hàng đầu thế giới ngày 29/1 đã đạt được thỏa thuận kết thúc Vòng đàm phán thương mại Doha vào tháng 7/2011.
Các nước thương mại hàng đầu thế giới ngày 29/1 đã đạt được thỏa thuận kết thúc Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu vào tháng 7/2011.

Tuyên bố trên được Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karrel De Gucht đưa ra sau cuộc gặp bên lề với đại diện thương mại các nước tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 41 tại Davos (Thụy Sĩ.)

Ông Karrel De Gucht cho biết, tất cả các bên tham gia đều đồng ý kết thúc vòng đàm phán thương mại Doha vào tháng Bảy. Ông cũng nhấn mạnh hiện còn rất nhiều việc phải làm và các bên sẽ hoàn tất một bản dự thảo vào tháng Ba.

Các cuộc thương lượng về tự do hóa thương mại bắt đầu diễn ra từ cuối năm 2001 tại thủ đô Doha của Qatar, nhưng sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng giữa khối các nước phát triển và đang phát triển về mức độ cắt giảm thuế quan áp đặt đối với hàng công nghiệp và mức trợ giá nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục