Thể thao Việt Nam chờ đợi những kỳ tích tại Paralympic 2016

Lực sỹ Lê Văn Công, người đã phá kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg hay vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng với sở trường ném lao được coi là niềm hy vọng tranh chấp huy chương của Việt Nam.
Thể thao Việt Nam chờ đợi những kỳ tích tại Paralympic 2016 ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngọn lửa khai mạc Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2016 đầy tính nhân văn, nơi thể hiện những khát khao chiến thắng vượt lên chính mình của các vận động viên khuyết tật, sẽ chính thức được thắp sáng đêm nay (7/9) trên đài lửa sân vận động huyền thoại Maracana ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil).

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic 2016 với tổng số 22 thành viên, gồm 11 vận động viên, 1 vận động viên dẫn đường, 3 huấn luyện viên, 2 phiên dịch, 5 cán bộ, bác sỹ.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu ở 3 môn là bơi, cử tạ và điền kinh. Với số lượng vận động viên đến dự Paralympic Rio đông kỷ lục, chưa bao giờ Việt Nam lại khát khao và gần cơ hội có được chiếc huy chương tại đấu trường Paralympic như lúc này. Những tên tuổi như Lê Văn Công, Cao Ngọc Hùng, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Bình An... đang được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử trên đất Brazil.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016, cho biết so với các kỳ trước, đây là kỳ Paralympic mà vận động viên khuyết tật Việt Nam vượt qua vòng loại nhiều nhất. Đoàn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đồng thời luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ những quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo nhận định của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc (đội cử tạ Việt Nam), niềm tin lớn nhất của đội là lực sỹ Lê Văn Công, người đã phá kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg tại giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc khi anh nâng thành công tạ 186kg (hơn vận động viên Yakubu người Nigeria cạnh tranh với Công nhiều năm nay là 3kg).

Lê Văn Công cũng là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg nam với thành tích 182kg thiết lập năm 2015.

Song song với thành tích đáng nể của Lê Văn Công, đồng nghiệp của anh là Nguyễn Bình An hạng cân dưới 54kg cũng đang chạm mốc tạ 184kg (kém thành tích thế giới của vận động viên Malaysia là 5kg).

Dù thấp hơn 5kg so với cột mốc thế giới nhưng vận động viên Nguyễn Bình An vẫn là ứng cử viên nặng ký nuôi tham vọng tranh chấp huy chương.

Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc cho biết: “Lê Văn Công được đánh giá có tâm lý vững và hy vọng em sẽ phát huy được khả năng ở Paralympic để làm nên lịch sử cho thể thao khuyết tật Việt Nam. So với Công thì tâm lý của Bình An không vững vàng bằng, nhưng nếu giữ được mức đó, Bình An cũng có thể có Huy chương Bạc Paralympic.”

Ngoài cử tạ thì điền kinh cũng là một môn thi đấu được mong đợi sẽ giành được huy chương. Và cái tên sáng giá nhất là Cao Ngọc Hùng với sở trường ném lao. Tại giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2016, anh đã đạt được 41m71.

Ngọc Hùng đã phá kỷ lục của chính mình vì trước đây tại giải vô địch điền kinh châu Á-châu Đại Dương Dubai 2016, anh đã giành Huy chương Vàng với cự ly 40m98. Với bản lĩnh và phong độ ổn định như hiện nay, việc Ngọc Hùng bứt phá để nới rộng thành tích hơn nữa là điều hoàn toàn có thể.

"Kình ngư" Võ Thanh Tùng, người từng giành 5 huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam ở ASIAN Games 2014 cũng được đặt trọn niềm tin sẽ làm nên bất ngờ trên "đường đua xanh."

Thanh Tùng từng xuất sắc giành huy chương vàng Giải bơi lội người khuyết tật châu Âu mở rộng và phá kỷ lục châu Á nội dung 50m tự do hạng thương tật S5 với thành tích 34,43 giây.

Trước những kỷ lục và thành tích ấn tượng của các vận động viên năm nay, ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic, đã không ngại đưa ra những quyết tâm mạnh mẽ cho Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam bằng nhận định: "Chúng ta đến với Paralympic năm nay không chỉ để học hỏi nữa mà tham dự để giành huy chương."

Theo kế hoạch, "kình ngư" Võ Thanh Tùng sẽ vinh dự được cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc.

Trong ngày 8/9, đoàn Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 2 bộ môn điền kinh và cử tạ.

Vận động viên khiếm thị Nguyễn Ngọc Hiệp tham gia thi đấu môn Điền kinh, nội dung nhảy xa; vận động viên Lê Văn Công tham gia thi đấu môn cử tạ (hạng 49kg)./.

Danh sách đoàn vận động viên Việt Nam:
Cử tạ: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan
Bơi: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Thanh Hải, Trịnh Thị Bích Như
Điền kinh: Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Ngọc Hiệp cùng người dẫn đường Lê Viết Luân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục