Thể thao Việt Nam giành 13 suất chính thức tham dự Olympic 2016

Thể thao Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã xuất sắc giành vé tham dự chính thức Olympic 2016 sau khi vượt qua vòng loại ở Rio de Janeiro (Brazil).
Thể thao Việt Nam giành 13 suất chính thức tham dự Olympic 2016 ảnh 1Vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng. (Ảnh:Phạm Kiên/TTXVN)

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao cho biết Thể thao Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã xuất sắc giành vé tham dự chính thức Olympic 2016 sau khi vượt qua vòng loại ở Rio de Janeiro (Brazil).

Tại vòng loại này, Phạm Phước Hưng giành được tổng điểm 84.032 điểm sau sáu nội dung ở phần thi toàn năng; xếp hạng 35 trên tổng số 64 vận động viên góp mặt và chính thức giành tấm vé thứ 13 cho Thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016 sẽ diễn ra tại Brazil.

Như vậy, 13 vận động viên sẽ tham dự Olympic 2016 gồm Ánh Viên (bơi); Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh); Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật); Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ) và ba suất của môn cử tạ nam.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, căn cứ vào nội dung các môn thi đấu tại Olympic 2016, cùng trình độ của vận động viên những năm gần đây, Tổng cục đặt chỉ tiêu đạt từ 15-16 vận động viên của 11-14 môn thể thao vượt qua vòng loại, giành suất chính thức tham dự Olympic 2016. Như vậy, Thể thao Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để giành thêm từ 2-3 suất chính thức tham dự Olympic 2016.

Đại hội Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5-21/8 tại Rio de Janeiro (Brazil), bao gồm 42 phân môn của 28 môn thể thao với 321 nội dung thi đấu. Đại hội quy tụ hơn 13.000 vận động viên xuất sắc nhất của hơn 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia tranh tài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục