Thêm 1 học sinh chết do chìm phà, hơn 100 người vẫn mất tích

Đến 13 giờ 50 ngày 16/4 đã có tổng cộng 368 hành khách trên chuyến phà SEWOL được cứu, và phát hiện thêm 1 nạn nhân thiệt mạng là học sinh.
Thêm 1 học sinh chết do chìm phà, hơn 100 người vẫn mất tích ảnh 1Phà SEWOL đã bị chìm gần như hoàn toàn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc, cơ quan chủ trì công tác cứu hộ vụ chìm phà SEWOL, tính đến 13 giờ 50 (giờ Hàn Quốc) đã cứu hộ được 368 người; 2 người tử nạn (một người là nhân viên phục vụ trên tàu, một người là học sinh).

Hơn 100 người còn lại chưa xác định được tình trạng.

Hầu hết các đội cứu hộ thuộc các lực lượng hải, lục, không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến được hiện trường vụ chìm tàu và đang tiếp tục nỗ lực thực hiệncông tác tìm kiếm cứu nạn.

Nhiệt độ tại hiện trường vụ tai nạn là 12,6 độ C, các chuyên gia ước tính rằng những hành khách đã mặc áo phao và còn đang lênh đênh trên mặt biển không còn nhiều thời gian để có thể chống chọi với sự lạnh giá giữa biển khơi.

Theo thông tin từ Đài truyền hình YTN, chiếc phà có tên SEWOL, trọng tải 6.825 tấn đã phát tín hiệu cấp cứu vào hồi 8 giờ 58 (giờ Hàn Quốc) tại vùng biển cách đảo Byungpoong khoảng 20km về phía Tây Nam Hàn Quốc.

Trên phà có tổng cộng 476 hành khách, trong đó có 325 học sinh, 14 giáo viên một trường trung học ở Ansan, tỉnh Kyongki-do, phía Bắc Hàn Quốc, gần thủ đô Seoul đang trong chuyến đi du lịch thực tế từ cảng Incheon đến đảo Jeju, phía Tây Nam Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục