Thêm 1 nạn nhân chết trong vụ cháy nổ ở TP.HCM

Ông Hồ Sỹ Cường (sinh năm 1932), nạn nhân bị thương trong vụ cháy nổ gây sập 3 căn nhà tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM đã tử vong.
Sáng 26/2, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết ông Hồ Sỹ Cường (sinh năm 1932), nạn nhân bị thương trong vụ cháy nổ gây sập 3 căn nhà tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 24/2, đã tử vong.

Đến nay, tổng số nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ nghiêm trọng này là 11 người.

Ông Hồ Sỹ Cường là một trong những người may mắn thoát chết, được các lực lượng cứu hộ cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời đưa ra khỏi đống đổ nát và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Ông Cường được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, mạch không đập và huyết áp xuống thấp. Sau đó, ông Cường rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thở bằng máy.

[Đã có 10 người thiệt mạng trong vụ nổ tại TP.HCM]


Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 24/2, một vụ cháy nổ phát ra từ căn nhà số 384/9 do ông Lê Minh Phương (sinh năm 1955, thường trú tại số 486 đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh) thuê để chứa đạo cụ làm phim, chuyên tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa.

Vụ nổ làm sập 3 căn nhà liên tiếp gồm 384/9-7-7A trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Tai nạn nghiêm trọng này đã làm cho 10 người chết ngay tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Hiện 2 nạn nhân bị thương là Phạm Quang Minh và Lưu Thị Rép đang điều trị tại Bệnh viện Quận 3, sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện.

Liên quan đến vụ cháy nổ nghiêm trọng và thương tâm này, trong ngày 25 và 26/2, nhiều đơn vị, tổ chức đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình các nạn nhân xấu số. Ủy ban Nhân dân Quận 3 cũng đã quyết định, tất cả cán bộ công nhân viên chức trong quận trích một ngày lương ủng hộ các gia đình nạn nhân; trước mắt hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, 2 triệu đồng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3, quận đã triển khai nhiều hình thức để hỗ trợ gia đình nạn nhân, hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng và điều trị cho các nạn nhân. Những gia đình có nhà bị sập, Ủy ban Nhân dân quận sẽ tạo điều kiện giúp thuê chỗ ở tạm cư để sớm ổn định cuộc sống.

Đối với những căn nhà ảnh hưởng của vụ cháy nổ, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo kiểm tra chất lượng ban đầu.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hiện trạng, Sở Xây dựng kiến nghị các cơ quan chức năng di dời toàn bộ tài sản hiện có trong nhà 384/7, lập phương án phá dỡ căn nhà này tránh gây ảnh hưởng nhà 384/5.

Với căn nhà 384/11, Sở kiến nghị cần di dời toàn bộ tài sản hiện có, đồng thời chưa cho phép người được cư ngụ tại căn nhà này. Lập phương án an toàn để phá dỡ bức tường còn lại chưa sụp đổ của nhà 384/9 rồi cho phép sửa chữa hư hỏng của nhà 384/11.

Về công tác điều tra vụ nổ, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác minh nguyên nhân chính xác vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng này./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục