Thêm 1 trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi tại Quảng Ngãi

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn huyện vừa có thêm một trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi khi lội qua suối.
Thêm 1 trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi tại Quảng Ngãi ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Tối ngày 2/12, ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa có thêm một trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi khi lội qua suối.

Nạn nhân là em Phạm Văn Phiên ( sinh năm 2001) trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa. Khi tan rẫy ngày 2/12, em Phiên cùng hai người khác liều mình lội qua sông Re để về nhà. Do nước chảy xiết nên em bị cuốn phăng mất tích. Hai người còn lại may mắn thoát chết.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động đông đảo lực lương khoanh vùng tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao nên công tác này gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 30/11, trên địa bàn huyện Ba Tơ cũng đã có một trường hợp tương tự. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Trọng, quê quán huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) - công nhân thi công công trình thủy điện Đắk Re. Khi người này lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa để về dưới xuôi với gia đình thì không may xảy ra tai nạn đáng tiếc ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục