Thêm 10 người chết vì rét tại Ba Lan, nhiệt độ xuống dưới -20 độ C

Ngày 8/1, 10 người đã chết vì rét tại Ba Lan khi thời tiết lạnh giá đang hoành hành tại châu Âu, đưa tổng số người chết vì rét tại nước này lên con số 65 kể từ tháng 11/2016.
Thêm 10 người chết vì rét tại Ba Lan, nhiệt độ xuống dưới -20 độ C ảnh 1Nhiệt độ ở làng Roztoka, gần Przemysl, Ba Lan xuống còn âm 15 độ C ngày 6/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong ngày 8/1, 10 người đã chết vì rét tại Ba Lan khi thời tiết lạnh giá đang hoành hành tại châu Âu, đưa tổng số người chết vì rét tại nước này lên con số 65 kể từ tháng 11/2016.

Nhiệt độ đã xuống dưới - 20 độ C ở một số khu vực.

Trung tâm an ninh quốc gia (RCB) của Ba Lan thông báo đã có 10 người chết vì rét trong ngày 8/1.

Cảnh sát yêu cầu mọi người giúp đỡ những người có nguy cơ chết rét, đặc biệt là những người vô gia cư.

Mùa Đông năm ngoài tại Ba Lan ấm bất thường nhưng cũng đã làm 77 người chết, so với 78 người chết trong mùa Đông năm 2013-2014 và 177 người chết trong mùa Đông năm 2012-2013.

Đợt giá lạnh khắp châu Âu đã làm 33 người chết kể từ cuối tuần qua, nhiều người trong đó là người di cư hoặc vô gia cư.

Bão tuyết lớn cũng đã tràn tới Thổ Nhĩ Kỳ làm tê liệt thành phố Istanbul với lớp tuyết rơi dày 65 cm, làm hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ trong ngày 7/1.

Các chuyên gia thời tiết cho biết những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu, tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân gây ra đợt rét này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục