Thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết cơ quan đang xây dựng, triển khai phương án xét nghiệm COVID-19 cho dân trên địa bàn và các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch.
Thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Nghệ An ảnh 1Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Sáng 19/6, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết tối 18/6 tại Nghệ An đã có thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 3 trường hợp ở thành phố Vinh và 1 trường hợp ở huyện Diễn Châu.

Đó là các trường hợp: H.V.L, sinh năm 1959; N.T.B.H, sinh năm 1961; H.B.T, sinh năm 2013; Đ.C.M, sinh năm 1991. Cả 4 trường hợp này đều là F1 của những bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trước đó và đã được cách ly theo đúng quy định.

[Nghệ An: Xây Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19]

Tại Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết Sở Y tế Nghệ An đang tăng cường hướng dẫn, bảo đảm các điều kiện, biện pháp an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và người tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; xây dựng và triển khai phương án xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Vinh và các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngày 18/6/2021, Sở Y tế Nghệ An đã đề nghị Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục