Thêm 6.500 người di cư được cứu ở khu vực ngoài khơi Libya

Khoảng 6.500 người di cư được cứu ở khu vực ngoài khơi Libya trong các chiến dịch với sự kết hợp của nhiều lực lượng cứu hộ và nhân đạo.
Thêm 6.500 người di cư được cứu ở khu vực ngoài khơi Libya ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết khoảng 6.500 người di cư đã được cứu ngoài khơi Libya trong các chiến dịch cứu hộ với sự kết hợp của nhiều lực lượng cứu hộ và nhân đạo diễn ra ngày 29/8.

Tổng cộng 40 chiến dịch cứu hộ với sự tham gia của các tàu cứu hộ Italy, các tổ chức nhân đạo và Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex) đã được triển khai cùng ngày.

Người di cư được cứu sau khi nhảy khỏi các con tàu quá tải chở hàng nghìn người vượt Địa Trung Hải và bơi về phía các tàu cứu hộ.

Một nhân viên thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết đây là một trong những ngày bận rộn nhất của lực lượng này kể từ khi triển khai công tác cứu hộ ngoài khơi Địa Trung Hải. Một ngày trước đó, hơn 1.100 người di cư cũng đã được cứu sống trên vùng biển này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính từ đầu năm 2016 tới nay khoảng 105.000 người di cư đã tới Italy. Trong khi đó, hơn 3.000 người đã bỏ mạng khi vượt biển tới Hy Lạp hoặc Italy, tăng 50% do với cùng kỳ năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục