Thêm 7 thí sinh khuyết tật được miễn thi đại học

Thực hiện quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đợt 2 kỳ thi đại học, có thêm 7 thí sinh khuyết tật được ưu tiên miễn thi.
Trong đợt thi thứ 2 này, các trường đại học, cao đẳng lại tiếp tục xét miễn thi cho thí sinh khuyết tật.

Cụ thể, tại Đại học Đà Nẵng đã quyết định cho hai thí sinh Lê Quang Đạt và Võ Đình Cường được ưu tiên tuyển vào đại học. Cả hai em đều là học sinh khiếm thị. Em Lê Quang Đạt xin được xét vào khoa Sử, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Em Võ Đình Cường xin được vào khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Hai thí sinh này đã được sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cũng có 4 thí sinh khiếm thị được đặc cách miễn thi trong đợt này.

Ở phía Bắc, Trường học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng tiếp nhận hồ sơ xin xét tuyển của một thí sinh bị liệt chân ở Hà Nội.

Trong đợt 1, đã có nhiều thí sinh khuyết tật được miễn thi tại Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng... Một số thí sinh khuyết tật, đủ điều kiện được xét miễn thi nhưng do không biết thông tin nên vẫn đến dự thi nhưng cũng được các đại học, học viện ưu tiên xét tuyển.

Miễn thi và xét tuyển cho thí sinh khuyết tật là một điểm mới trong quy chế về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, việc ưu tiên cho các thí sinh khuyết tật là việc làm có ý nghĩa nhân văn, nhằm động viên, khuyến khích các em, tạo điều kiện cho các em có nghề nghiệp, có công việc để có thể nuôi sống bản thân./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục